Tìm nguyên nhân mất cắp hành lý hành khách đi máy bay

Thứ bảy, 13/06/2015 08:33

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Sau Nội Bài và Tân Sơn Nhất, ngày 12-6 Cục Hàng không Việt Nam (CHKVN) tiếp tục kiểm tra thực tế việc vận chuyển hành lý hành khách tại sân bay Đà Nẵng (SBĐN) để tìm ra nguyên nhân xảy ra tình trạng mất cắp hành lý trong thời gian qua trong hệ thống đường hàng không.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, tại Đà Nẵng có khoảng 40 trường hợp hành khách báo mất hành lý chưa rõ nguyên nhân, trong đó chủ yếu là những hành khách transit nhiều nơi mới về đến sân bay. Để hạn chế tình trạng này, Trung tâm An ninh hàng không SBĐN tổ chức vận chuyển hành lý theo quy trình khép kín với việc giám sát chặt chẽ thông qua hệ thống 163 camera lắp đặt trong nhà ga và 11 camera giám sát khu vực vận chuyển.

Trung tâm cũng quy định, người, phương tiện làm việc trong khu vực hạn chế phải đi đúng cổng cửa, vào cổng nào ra cổng đó. Tất cả các tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ trên máy bay khi mang ra ngoài phải có chứng từ chứng minh; áp dụng hộp thư tố giác dành cho các nhân viên khi phát hiện đồng nghiệp mình sai phạm...

Sau khi kiểm tra toàn bộ quy trình nhận và vận chuyển, giao hàng hóa của hành khách của 3 sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng, ông Đào Văn Chương, Phó Cục trưởng CHKVN cho rằng, trên thực tế vẫn xảy ra những tiêu cực dù quy trình rất chuẩn. Quan trọng là phải điều chỉnh hợp lý, không được tạo ra những lỗ hổng để nảy sinh tiêu cực. Đặc biệt, cần xử lý nghiêm minh, triệt để những trường hợp vi phạm để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả nạn trộm cắp hành lý khách đi máy bay.

Quang Huy